Trưng bày chuyên đề kỷ niệm thành lập Công đoàn

Chuyên đề "80 năm một chặng đường lịch sử" trưng bày 300 hiện vật, tư liệu, trong đó có một số hiện vật tài liệu ít được giới thiệu.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2009), ngày 22/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc trưng bày chuyên đề: "Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử".
 
Triển lãm giới thiệu 300 hiện vật, tư liệu, hình ảnh, trong đó có một số hiện vật tài liệu ít được giới thiệu, phản ánh những nét khái quát nhất về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam; về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân, lao động Việt Nam.
 
Triển lãm - kéo dài đến ngày 15/8/2009 - cũng giới thiệu những hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam từ khi gia nhập tổ chức Liên hiệp Công đoàn thế giới năm 1949 và trở thành một bộ phận của phong trào công nhân thế giới; về vai trò và sự đóng góp của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các mặt lao động sáng tạo, trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong sản xuất.
 
Nhiều hiện vật tiêu biểu được trưng bày như hồ sơ về tổ chức "Hội đoàn kết những người Đông Dương ở Toulouse-Pháp" ngày 10/4/1930; Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về tuyển mộ công nhân mỏ ở Bắc Kỳ; Báo cáo tình hình tổ chức Công đoàn tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ nhất, năm 1950; Sưu tập báo cáo một số công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân; một số bài thi đạt giải cao cuộc thi "Công đoàn Việt Nam - 80 năm một chặng đường lịch sử"...
 
Nhân dịp này, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam còn phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trưng bày triển lãm lưu động với cùng chủ đề này tại một số khu chế xuất, khu công nghiệp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục