Trưng bày chuyên đề Xuân Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm Xuân Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai."
Trưng bày chuyên đề Xuân Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai ảnh 1Học sinh xem các hiện vật lịch sử tại bảo tàng. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ngày 2/2, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm Xuân Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai.” 

Trưng bày giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn liền với các nhân vật, sự kiện gắn với những hoạt động cụ thể của các lực lượng cách mạng ở Sài Gòn-Gia Định theo những chủ đề: Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; diễn biến cuộc Tổng tiến công; ý nghĩa thắng lợi Xuân 1968.

Ở chủ đề “Công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968,” ban tổ chức trưng bày nhiều hiện vật tuyên truyền, vận động cho cuộc Tổng tiến công như truyền đơn “Lời hiệu triệu của Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn;” lời kêu gọi của luật sư Nguyễn Hữu Thọ; máy thu phát; loa phóng thanh; tai nghe; cờ mặt trận…

Còn chủ đề “Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968” tập trung giới thiệu các hiện vật như sách “Áo vải cờ đào chiến thắng Đống Đa;” tài liệu vấn đề tổng công kích-tổng khởi nghĩa ở Sài Gòn; Thư của Bác Hồ gửi đồng bào và chiến sỹ miền Nam ngày 19/3/1968…

Ở chủ đề “Ý nghĩa thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968,” ban tổ chức trưng bày các hiện vật như: Giấy chứng nhận dũng sỹ quyết thắng cấp cho Châu Thị Nối và Hoàng Văn Chia; giấy khen Lê Văn Nguội…thể hiện tinh thần và quyết tâm của các chiến sỹ, sẵn sàng vượt gian lao hiểm nguy, tiêu diệt kẻ thù, quyết tâm bảo vệ non sông. 

Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh thể hiện sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm như: Nhân dân Liên Xô (cũ) biểu tình tại thủ đô Moskva phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam; nhân dân Cuba mít tinh tại thủ đô La Habana ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước…

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, bà Phạm Dương Mỹ Thu Huyền, Giám đốc Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các hình ảnh, hiện vật, tư liệu được trưng bày dịp này giúp người xem hình dung khái quát quá trình chuẩn bị, đấu tranh và ý nghĩa tầm vóc của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968.

Thông qua đó, các thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị độc lập, tự do của dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương của biết bao chiến sỹ, đồng bào ta. Thế hệ người Việt Nam hôm nay cần tiếp tục chung tay bảo vệ, giữ gìn, vun đắp Tổ quốc ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Trưng bày chuyên đề diễn ra đến ngày 15/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục