Trưng bày “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm”

Ngày 23/8, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm”.
Ngày 23/8, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23/8/1979-23/8/2009) và khai mạc trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm”.

Chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu 30 năm sưu tầm” nhằm giới thiệu khái quát về chặng đường phát triển của bảo tàng trong suốt 30 năm qua.

Đó là những cổ vật tiêu biểu, thể hiện bản sắc riêng và độc đáo như Linga (vàng) thế kỷ VII, Yoni (đá) thế kỷ XII-XIII, trống đồng thuộc Văn hóa Đông Sơn khoảng 2.500 năm trước Công nguyên...

Bà Trần Thị Thúy Phượng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt 30 năm qua, số lượng hiện vật sưu tầm được lưu giữ và bảo tồn tại bảo tàng đã tăng lên 37.242 hiện vật. Cổ vật trưng bày tại bảo tàng rất đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình.

Nhiều cổ vật không chỉ thuộc lịch sử-văn hóa Việt Nam mà còn thuộc nhiều nền văn hóa trên thế giới, thu nhận từ đất liền, trong di chỉ khảo cổ, từ lòng sông, lòng suối, đáy biển, đại dương.

Phần trưng bày đặc sắc nhất của Bảo tàng là 2 phòng trưng bày “Văn hóa Chămpa” và “Văn hóa Óc Eo”, được các chuyên gia Pháp tư vấn trưng bày theo phong cách phương Tây.

Ngoài ra, bảo tàng còn tổ chức thành công 28 cuộc trưng bày chuyên đề và 61 cuộc triển lãm lưu động trong và ngoài nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục