Trưng bày giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm sách “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)” diễn ra tại Học viện Chính trị khu vực II tại TP Hồ Chí Minh từ Triển lãm diễn ra từ ngày 21/4 đến ngày 19/5.
Triển lãm thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)
Triển lãm thu hút nhiều người đến tham quan, tìm hiểu. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ngày 21/4, Học viện Chính trị Khu vực II đã khai mạc Triển lãm sách “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)."

Triển lãm diễn ra từ nay đến 19/5, trưng bày và giới thiệu 923 cuốn sách của Bác và sách, thông tin chuyên đề các nhiều tác giả viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sỹ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II chia sẻ, sách là người thầy lớn nhất của mỗi người, có những quyển sách làm thay đổi cả số phận của một con người, thậm chí của cả một dân tộc.

Có những quyển sách còn hơn là một quyển sách mà mang giá trị thiêng liêng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn 50 năm qua đã trở thành tác phẩm thiêng liêng trong lòng dân tộc.

[Cầu truyền hình nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh]

Triển lãm là một hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cũng là sự kiện chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam – tiền thân của Học viện Chính trị khu vực II.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, khẳng định, đưa sức sống của giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, lan tỏa rộng lớn đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trưng bày giới thiệu hơn 900 cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1Nhiều bạn đọc trẻ tuổi đến tham quan Triển lãm. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Triển lãm cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4), góp phần giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm của Bác, tác phẩm viết về Bác; qua đó, góp phần thúc đẩy văn hoá đọc trong cộng đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như các hội thi, giao lưu thể thao, báo cáo chuyên đề về “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; họp mặt truyền thống Trường Đảng miền Nam qua các thời kỳ.

Đặc biệt, chương trình Vầng trăng cổ nhạc với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” diễn ra tối 21/4, là một chương trình nghệ thuật đặc sắc, chuyên nghiệp, góp phần tôn vinh nét đẹp của nghệ thuật dân tộc, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.