Trưng bày gốm Lái Thiêu tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 28/4, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các nhà sưu tập tư nhân tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Gốm Lái Thiêu – Gốm gia dụng miền Nam”.

Ngày 28/4, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các nhà sưu tập tư nhân tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Gốm Lái Thiêu – Gốm gia dụng miền Nam”.
 
Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 34 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2009) và ngày truyền thống của ngành Hội họa Giải phóng.
 
Tại đây trưng bày trên 600 hiện vật, giới thiệu khái quát về các sản phẩm gốm gia dụng của miền Nam, tiêu biểu là ở Lái Thiêu nghề gốm được định hình với những dòng sản phẩm đặc trưng về chủng loại, kỳ pháp tạo tác và phong cách mỹ thuật.
 
Đó là các sản phẩm rất gần gũi, hiện diện sâu rộng trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Nam Bộ suốt gần 2 thế kỷ qua như bình đựng nước, gối nằm, khay, việm, đèn, thống, bình vôi, lư nhang, tượng thờ. Qua đó quảng bá rộng rãi một thành tựu của ngành thủ công đậm chất nghệ thuật của miền Nam.
 
Chuyên đề sẽ trưng bày đến hết ngày 5/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục