Trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” ở Hà Nội

Chương trình trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” (kéo dài từ nay đến hết 22/12) giới thiệu tới công chúng những bản in tiêu biểu qua các thời kỳ của các tác phẩm văn học Việt Nam.
Trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” ở Hà Nội ảnh 1Ông Lưu Trọng Dương - con trai cố nhà thơ Lưu Trọng Lư (Ảnh: Nhật Linh/Vietnam+)

Khoảng 70 ấn bản tiêu biểu qua nhiều thời kỳ của các tác phẩm văn học Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng trong chương trình trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời.”

Chương trình đã chính thức khai mạc sáng 18/12 và kéo dài tới hết ngày 22/12 tại Hiệu sách Nhã Nam (số 107B9 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội).

Một số ấn bản đặc biệt được trưng bày lần này bao gồm: bản in “Kép tư bền” của Nguyễn Công Hoan (do báo “Tiểu thuyết thứ bảy” ấn hành, 1935), “Gió đầu mùa” của Thạch Lam (do Nhà xuất bản Đời Nay ấn hành, 1937), “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố (do Nhà xuất bản Mai Lĩnh phát hành, 1939)…

Trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” ở Hà Nội ảnh 2Một số ấn bản được trưng bày (Ảnh: Nhật Linh/Vietnam+)

Bên cạnh đó, nhiều bản in quý hiếm các tác phẩm thơ thuộc phong trào Thơ Mới (1932-1945) cũng được giới thiệu tại chương trình trưng bày như: bản in “Tiếng thu” của Lưu Trọng Lư (do Nhà xuất bản Librairie Centrale ấn hành, 1939), “Thơ Hàn Mặc Tử” (do Nhà xuất bản Đông Phương ấn hành, 1942) …

Các bản sách kể trên do các nhà sưu tầm Hoàng Minh, Vũ Hà Tuệ, Trịnh Hùng Cường, Yên Ba, Nguyễn Thế Bách, Nguyễn Phát Hà Giang, Nguyễn Bình Phương và nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân cung cấp.

Trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” ở Hà Nội ảnh 3Chương trình trưng bày kéo dài đến hết ngày 22/12 (Ảnh: Nhật Linh/Vietnam+)

Chương trình trưng bày “Những cuốn sách vang bóng một thời” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục