Trưng bày phương án thiết kế Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

Ban giám khảo đã chọn ra 3 phương án được đánh giá cao nhất lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân, chọn ra phương án tốt nhất để triển khai xây dựng Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma-Trường Sa.

Ngày 21/12, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày ba phương án thiết kế Khu tưởng niệm các chiến sỹ Đảo Gạc Ma-Trường Sa nhằm lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

Ba phương án thiết kế được lựa chọn và trưng bày gồm Đài tưởng niệm chủ đề “Hành trình khát vọng” của Trung tâm nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Đài tưởng niệm chủ đề “Giọt nước mắt thiên thu” của tác giả Lâm Quang Nới; Đài tưởng niệm chủ đề “Những người nằm lại ở phía chân trời” của tác giả Lý Thị Liễu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiếp ảnh Oanh Vũ.

Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma sẽ được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, để tỏ lòng thành kính tri ân 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh quả cảm trên vùng biển đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vì sự toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; tạo thêm một điểm tham quan du lịch đầy ý nghĩa ở vịnh Nha Trang, Khánh Hòa.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi thiết kế công trình “Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma.”

Ban tổ chức đã nhận được 25 phương án thiết kế của các tác giả. Qua 2 vòng chấm thi bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban giám khảo đã chọn ra 3 phương án được đánh giá cao nhất để triển lãm, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong nhân dân, từ đó chọn ra phương án tốt nhất để triển khai xây dựng Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Triển lãm mở cửa đến ngày 31/12/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục