Trưng bày tài liệu về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử" trưng bày 228 tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo này.
Trưng bày tài liệu về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1Tham quan một triển lãm tư liệu về chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/7, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử.”

Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nội dung chuyên đề trưng bày gồm 4 phần, với 228 tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật - những bằng chứng pháp lý vững chắc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; một số tư liệu viết bằng chữ Hán, chữ Pháp và chữ quốc ngữ có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Bộ sưu tập bản đồ, Atlas khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số hình ảnh về đời sống sinh hoạt của các chiến sỹ và nhân dân trên hai quần đảo này cũng được trưng bày tại triển lãm.

Ngoài ra, tại triển lãm còn có một số hình ảnh các hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với biển, đảo quê hương.

Triển lãm là hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tôn vinh những đóng góp to lớn của các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục