Trưng bày tư liệu về Trường Sa và Hoàng Sa tại tỉnh Hòa Bình

Hơn 200 tư liệu, hình ảnh lịch sử cùng các tư liệu, hiện vật đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trưng bày tư liệu về Trường Sa và Hoàng Sa tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Sáng 27/1, tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử.”

Tại phòng trưng bày, với hơn 200 tư liệu, hình ảnh lịch sử bao gồm bản đồ cổ của Việt Nam, phương Tây vẽ về Việt Nam, phương Tây vẽ về Trung Quốc, Trung Quốc vẽ về Trung Quốc và các châu bản triều Nguyễn cùng các tư liệu, hiện vật khác đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đợt trưng bày này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình được cung cấp thêm những kiến thức phong phú, sát thực về chủ quyền biển đảo; đồng thời để nắm vững, nâng cao nhận thức, trách nhiệm góp phần cùng cả nước đấu tranh, bảo vệ chủ quyền quốc gia nói chung và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Ngọc Lâm, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thảo và đưa các đoàn học sinh trên địa bàn tỉnh đến tham quan nhằm cung cấp thêm cho các em kiến thức về chủ quyền biển đảo.

Trong vòng sáu tháng tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức triển lãm lưu động, trưng bày các tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa tại các huyện, xã vùng sâu, vùng cao trong tỉnh để nhân dân các dân tộc và học sinh trong tỉnh có dịp tiếp cận các hiện vật quý, những bằng chứng lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục