Trung Bộ có mưa to, Nam Bộ đề phòng ngập lụt trong đêm

Trung Bộ có mưa to, Nam Bộ đề phòng ngập lụt trong đêm 14/10

Chiều tối và đêm nay (14/10), các tỉnh Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to có nơi rất to; một số địa phương cần đề phòng lượng mưa lớn như Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam...
Trung Bộ có mưa to, Nam Bộ đề phòng ngập lụt trong đêm 14/10 ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Do chịu ảnh hưởng của đới gió Đông và Đông Bắc đang mạnh lên nên trong chiều tối và đêm nay (14/10), các tỉnh Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to có nơi rất to. Một số địa phương cần đề phòng lượng mưa lớn như Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam...

Bắc Bộ tiếp tục hình thái thời tiết se lạnh vào đêm và sáng sớm và nắng nhẹ vào trưa chiều. Không khí ở khu vực này hanh khô với độ ẩm chỉ từ 50-60%. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ cần đề phòng hiện tương mưa dông và chiều tối kèm triều cường và ngập lụt đô thị.

Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 28-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai (15/10) có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục