Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ gần 40 độ C

Hai ngày qua người dân các tỉnh miền Trung đã phải chịu tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa ngày 17/7 tại Con Cuông (nghệ An) vọt lên đến 38 cho tới 39 độ C.
Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ gần 40 độ C ảnh 1 Người dân tại Hà Nội tranh thủ nghỉ ngơi dưới những gốc cây, gầm cầu vượt để tránh nắng nóng. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Hai ngày qua người dân các tỉnh miền Trung đã phải chịu tiết trời nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa ngày 17/7 tại một trong những tâm nóng là huyện Con Cuông (nghệ An) từ mức nhiệt 34 trong hai ngày 14 và 15/7 đã tăng vọt lên đến 38 cho tới 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, hôm nay (18/7) nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các khu vực huyện con Cuông, thành phố Vinh (Nghệ An); huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) cho tới Hương Khê (Hà Tĩnh), huyện Đông Hà (Quảng Trị) sẽ là những điểm nắng nóng gay gắt nhất sấp sỉ mức nhiệt 40 độ C, khu vực khác cũng không dễ chịu hơn nhiệt độ duy trì từ 35-39 độ C trong hai đến 3 ngày tới.

Các tỉnh miền Bắc cường độ nắng nóng bớt gay gay gắt hơn, phần lớn các tỉnh thành giao động ở mức nhiệt từ 35-37 độ C, riêng thành phố Hòa Bình, Thủ đô Hà Nội và Nam Định đạt mức 38 độ C.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo: Trong ngày và đêm nay, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo cho các vùng ngày 18/7 như sau, phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục