Trưng cầu "Brexit" đang chi phối tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Các sàn chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên ngày 22/6 trong bối cảnh Anh đang hướng đến cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của Vương quốc này.
Trưng cầu "Brexit" đang chi phối tâm lý nhà đầu tư chứng khoán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các sàn chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên ngày 22/6 trong bối cảnh Anh đang hướng đến cuộc trưng cầu dân ý quyết định tương lai của Vương quốc này.

Người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo việc Anh lựa chọn “ra khỏi” Liên minh châu Âu (EU) có thể tác động xấu đến các thị trường thế giới.

Tại Trung Quốc, trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa ở mức 20.795,12 điểm, tăng 0,61% so với phiên trước.

Còn tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,94% (26,99 điểm) lên 2.905,55 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản lại quay đầu giảm sau ba phiên tăng điểm liên tiếp.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,64% (103,39 điểm) xuống 16.065,72 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Australia cũng giảm 3,5 điểm (0,07%) xuống 5.270,9 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu so với đồng yen, được giao dịch ở mức 104,49 yen mỗi USD so với mức 104,80 yen mỗi USD tại New York phiên trước.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường cổ phiếu châu Âu mở cửa khởi sắc sau khi kết quả hai cuộc thăm dò ý kiến vừa được công bố cho thấy tỷ lệ người ủng hộ Anh ở lại EU đã nhích dần lên.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,5% lên 6.255,88 điểm. Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,7% lên 10.084,74 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cộng thêm 0,7% lên 4.398,40 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục