Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là "giả dối"

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đề xuất trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là một sự nhục nhã và sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở nước này.
Trưng cầu dân ý về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là "giả dối" ảnh 1Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Theo Reuters, ngày 1/5, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đề xuất của Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk liên quan tới việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine là một sự nhục nhã và sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở nước này.
Tuyên bố của bộ trên cũng cho rằng kế hoạch đó là "bất cần đạo lý" vì theo Nga, chiến dịch quân sự của Kiev chống lại "chính người dân của mình."
Hôm 30/4, ông Yatsenyuk tuyên bố chính quyền Kiev sẽ trình quốc hội một dự luật về việc tiến hành trưng cầu dân ý trên toàn quốc về sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine vào ngày 25/5 tới, cùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục