Trưng cầu ý dân ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 2,5 triệu phiếu có thể bị thao túng

Quan sát viên người Áo cho rằng cơ quan bầu cử cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chấp nhận cả những phong bì phiếu không có con dấu chính thức, như vậy là trái luật.
Trưng cầu ý dân ở Thổ Nhĩ Kỳ: Hơn 2,5 triệu phiếu có thể bị thao túng ảnh 1Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Diyarbakir ngày 16/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/4, quan sát viên người Áo Alev Korun - một thành viên trong phái bộ quan sát viên thuộc Hội đồng châu Âu, cho rằng những việc làm không đúng quy định có thể làm thay đổi kết quả của cuộc trưng cầu ý dân hôm 16/4 ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó các cử tri bỏ phiếu ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp, trao thêm quyền lực cho tổng thống.

Phát biểu với đài ORF, ông Korun nói: "Có sự nghi ngờ về 2,5 triệu phiếu có thể bị thao túng. Thực tế là luật pháp chỉ cho phép (tiếp nhận) các phong bì có phiếu chính thức. Tuy nhiên, cơ quan bầu cử cao nhất (của Thổ Nhĩ Kỳ) đã quyết định chấp nhận cả những phong bì không có con dấu chính thức, như vậy đi ngược lại luật pháp."

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bác bỏ mọi chỉ trích về cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục