Trung đoàn 209 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Trung đoàn 209 (Trung đoàn Sông Lô), Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Trung đoàn 209 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 1Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Tư lệnh Quân đoàn 1 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung đoàn 209. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 2/9, tại thị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), Trung đoàn 209 (Trung đoàn Sông Lô), Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày thành lập (2/9/1947-2/9/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi Thư chúc mừng; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 209, các đại biểu khách quý đã cùng nhau ôn lại lịch sử 70 năm hào hùng của Trung đoàn.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng ta chủ trương thành lập các đơn vị vũ trang nhân dân, trong đó có Trung đoàn 112 - tiền thân của Trung đoàn 209. Nhiệm vụ đơn vị là bảo vệ chính quyền còn non trẻ tại địa bàn ven sông Chảy, Sông Lô (thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ).

Mùa Thu năm 1947, Trung đoàn 112 cùng trung đoàn 87 phối hợp tổ chức đánh địch ở Đoan Hùng, Khe Lau. Trong trận đánh nổi tiếng trên dòng Sông Lô, Trung đoàn đã bắn chìm 4 canô, sà lan, 1 tàu chiến, tiêu diệt 350 tên địch.

Sau chiến dịch, hai Trung đoàn hợp nhất, lấy phiên hiệu là Trung đoàn 87, vinh dự được Bác Hồ và Trung ương Đảng tặng danh hiệu cao quý "Trung đoàn Sông Lô."

Ngày 2/9/1949, tại rừng Kim Lăng (tỉnh Phú Thọ), Trung đoàn kỷ niệm 2 năm ngày chiến thắng Sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc và đón nhận quyết định tổ chức thành lập Trung đoàn chủ lực cơ động trực thuộc Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Tự vệ.

Từ đó đến nay, Trung đoàn mang phiên hiệu Trung đoàn 209. Đồng chí Lê Trọng Tấn (sau này là Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) làm Trung đoàn trưởng, kiêm Chính ủy đầu tiên của Trung đoàn.

Trung đoàn 209 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 2Quang cảnh lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng thuộc Trung đoàn 209 tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Trung đoàn 209 đã tham gia các chiến dịch: Chiến dịch Biên giới 1950, Chiến dịch Điện Biên Phủ (các chiến sỹ Đại đội 360 của Trung đoàn là những chiến sỹ đầu tiên vào sở chỉ huy của địch, bắt sống tướng De Castries cùng Bộ Tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ), thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường Lào giai đoạn 1969-1972, trực tiếp tham gia chiến đấu phòng ngự tại thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Ngày 24/10/1973, Bộ trưởng Bộ Quốc thành lập Quân đoàn 1.

Kể từ đây, Trung đoàn 209 thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu, công tác trong đội hình Quân đoàn 1- Binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội ta.

Trong những ngày hào hùng và sôi động của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 15/4/1975, sau cuộc hành quân thần tốc trong 12 ngày đêm vượt chặng đường dài 1.700km bảo đảm 100% quân số tới đích, Trung đoàn 209 được Sư đoàn giao nhiệm vụ tiến công căn cứ Phú Lợi, chốt chặn đường số 13, 14 không cho Sư đoàn 5 Ngụy co cụm về Sài Gòn.

Lịch sử 70 năm vẻ vang, Trung đoàn 209 đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao những phần thưởng cao quý.

Ngày 20/12/1972, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7 được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 12/9/1975, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5 cá nhân tiêu biểu của Trung đoàn được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể và cá nhân được tặng Huân, Huy chương các loại.

Đặc biệt, Trung Đoàn 209 vinh dự được Bác Hồ hai lần về thăm./.

Trung đoàn 209 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 3Màn đồng diễn nghệ thuật của chiến sĩ Trung đoàn 209. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục