Trung Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm

Cảnh sát Mexico-Nicaragua đang phối hợp triển khai chiến dịch truy quét, bắt giữ các tổ chức tội phạm khét tiếng xuyên quốc gia.
Trong một chiến dịch truy quét tội phạm phối hợp với lực lượng an ninh Mexico ngày 9/6, cảnh sát Nicaragua đã bắt giữ ba thành viên của Xeta, một tổ chức tội phạm khét tiếng xuyên quốc gia, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí cùng các phương tiện giao thông và thông tin liên lạc.

Nữ phát ngôn viên của cảnh sát Nicaragua, bà Vilma Reyes cho biết ba phần tử bị bắt gồm một người Mexico và hai người Nicaragua, đang móc nối, mua vũ khí tại các nước Mexico, Guatemala, Nicaragua và Honduras.

Cũng trong ngày 9/6, cảnh sát và chuyên gia thuộc Viện Kiểm sát Liên bang Mexico đã phát hiện và thu giữ 20kg thuốc nổ có sức công phá cao tại phường Roma, trung tâm thủ đô Mexico, đồng thời bắt giam bốn đối tượng liên quan.

Kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon lên cầm quyền vào tháng 12/2006, cuộc chiến chống các băng nhóm buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức đã trở thành một trong những chính sách ưu tiên của Chính phủ Mexico.

Tính đến nay, các lực lượng an ninh, cảnh sát và đặc nhiệm nước này đã thu giữ trên 90 tấn cocaine, 5.000 tấn cần sa, khoảng 50.000 đơn vị vũ khí các loại và bắt giữ khoảng 80.000 người liên quan tổ chức tội phạm.

Mexico cũng đã triển khai 45.000 binh lính và 30.000 cảnh sát trong các chiến dịch chống tội phạm có tổ chức, trấn áp và truy quét các băng nhóm buôn lậu ma túy và triệt phá nhiều vùng trồng cần sa và ma túy trên phạm vi toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục