Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Triều Tiên, bao gồm công ty công nghệ Korea Mangyongdae Computer Technology Corp., và Ngân hàng Ryujong Credit của Triều Tiên.
Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại và ngoại giao.
Quan chức Mỹ cho biết Washington sẵn sàng trao đổi với Triều Tiên nếu nước này muốn thảo luận về những điều có thể giúp bán đảo Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn hơn.
Trong danh sách bị áp đặt lệnh trừng phạt có 4 cá nhân làm việc tại Cục Quản lý Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên và quản lý Kang Son phụ trách Tổ hợp máy Ryongsong.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller khẳng định vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Triều Tiên và từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong giai đoạn 2007-2017, British American Tobacco đã điều hành một mạng lưới công ty bình phong và "công ty ma” cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất thuốc lá của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đều nhất trí với tình hình nghiêm trọng như hiện nay, vấn đề Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của 2 bên.
Nghị quyết trừng phạt Triều Tiên nhận được sự ủng hộ của 13 ủy viên Hội đồng Bảo an, tuy nhiên, Trung Quốc và Nga ủng hộ một tuyên bố mang tính không ràng buộc hơn là một lệnh trừng phạt mới.
Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc và Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, hai bên tái khẳng định các nỗ lực nhằm đảm bảo một thế trận phòng thủ vững chắc.
Sáng 4/5, Triều Tiên đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo từ sân bay Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng, hướng ra vùng biển phía Đông của nước này.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết: "Chúng tôi rất quan ngại về tình hình. Chúng tôi hy vọng có thể giữ được sự đoàn kết của Hội đồng trong việc lên án những hành động của Triều Tiên.”
Dự thảo nghị quyết do Mỹ xây dựng đối với Triều Tiên sẽ mở rộng lệnh cấm thử tên lửa đạn sang các loại tên lửa dẫn đường hoặc “bất cứ hệ thống nào khác có khả năng mang vũ khí hạt nhân.”
Nhóm chuyên gia hỗ trợ giám sát trừng phạt Triều Tiên thành lập vào năm 2009, hỗ trợ công việc của ủy ban trừng phạt thông qua phân tích chuyên sâu, đặc biệt là đánh giá các trường hợp không tuân thủ.
Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mong muốn các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình, tăng cường lòng tin, kiềm chế, không làm ảnh hưởng tới người dân.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cho rằng nên xem xét thêm cách xử trí với các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới khi chính sách mới của Mỹ với Bình Nhưỡng đã được định hình.
Bộ trưởng Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tìm kiếm một tiến trình hướng tới giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại.
Theo nguồn tin ngoại giao, ủy ban này, gồm đại diện từ 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đã đưa ra quyết định điều tra vụ thử tên lửa hôm 25/3 của Bình Nhưỡng, sau khi họp kín ngày 26/3.
Thế giới đang có nhiều đồn đoán rằng Triều Tiên có thể bắn thử SLBM hoặc thực hiện các hành động khiêu khích quân sự khác dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động 10/10.
Đại diện của Nga tại LHQ kêu gọi Ban Thư ký Liên hợp quốc tiến hành điều tra vụ lộ các báo cáo mật của chuyên gia về việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.