Trung Phi công bố danh sách nội các thời kỳ chuyển tiếp

Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Catherine Samba Panza đã bổ nhiệm lại một số Bộ trưởng chủ chốt trong nội các tiền nhiệm của ông Michel Djotodia.
Trung Phi công bố danh sách nội các thời kỳ chuyển tiếp ảnh 1Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Catherine Samba Panza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Catherine Samba Panza đã bổ nhiệm lại một số Bộ trưởng chủ chốt trong nội các tiền nhiệm của ông Michel Djotodia.

Nội các mới có khoảng 30 Bộ trưởng với ít nhất 10 người là thành viên chính phủ tiền nhiệm. Trong số những gương mặt được giữ lại có Bộ trưởng phụ trách liên kết với lực lượng Pháp và châu Phi triển khai tại Cộng hòa Trung Phi ngăn chặn xung đột.

Bên cạnh đó, chính khách kỳ cựu Jean-Jaques Demafouth tiếp tục giữ chức Cố vấn an ninh về các quan hệ với Phái bộ hỗ trợ quốc tế cho Cộng hòa Trung Phi (MISCA) do Liên minh châu Phi (AU) dẫn đầu; trong khi ông Abdoulaye Hissene tiếp tục đảm nhiệm Bộ Thanh niên và Thể thao.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ.

Ông Djotodia, thủ lĩnh Seleka, đã tự xưng Tổng thống từ tháng 3/2013. Dù đã chính thức giải tán quân nổi dậy, nhưng ông Djotadia không thể ngăn chặn các vụ bạo loạn do nhóm này gây ra. Gần một triệu người, tức 1/5 dân số nước này, đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tính riêng trong tháng 12/2013, bạo lực đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Dưới sức ép quốc tế, tháng 1/2014, ông Djotodia đã buộc phải từ chức. Quốc hội chuyển tiếp đã chọn bà Samba Panza thay thế ông vào ngày 20/1.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/1, Mỹ hối thúc Cộng hòa Trung Phi "phá vỡ vòng xoáy bạo lực" và chấm dứt các cuộc tấn công trả đũa.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psakis bày tỏ lo ngại về các cuộc đụng độ giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo ở Cộng hòa Trung Phi, đồng thời kêu gọi người dân nước này nên nắm cơ hội có chính quyền chuyển tiếp mới cùng với sự ủng hộ của quốc tế để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay và hướng tới một xã hội ổn định, hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục