Trung Quốc: 15 người thiệt mạng hoặc mất tích do bão Mujigae

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 200 người bị thương kể từ khi cơn bão Mujigae đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc ngày 4/10.
Trung Quốc: 15 người thiệt mạng hoặc mất tích do bão Mujigae ảnh 1Biển quảng cáo bị đổ do bão Mujigae tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông ngày 4/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 200 người bị thương kể từ khi cơn bão Mujigae đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc ngày 4/10.

Theo thông báo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Đông, 3 người bị đuối nước và 4 người mất tích tại tỉnh này sau khi 2 thuyền cá bị chìm, trong khi 1 người khác thiệt mạng do nhà sập.

Lốc xoáy do bão gây ra cũng khiến 6 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa và các công trình khác ở thành phố Quảng Châu - thủ phủ tỉnh Quảng Đông, và thành phố Phật Sơn.

Ở Trạm Giang, mưa to và gió lớn đã dẫn đến mất điện, nước và liên lạc viễn thông trên diện rộng. Đến ngày 5/10, ít nhất 10% hộ gia đình vẫn chưa có điện.

Cơn bão đã gây ảnh hưởng đến 3,16 triệu người dân tại 25 huyện của tỉnh Quảng Đông, buộc gần 150.000 người sơ tán.

Thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 12,5 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1,97 triệu USD), hơn 2.800 căn nhà bị hư hại và gần 196.000 hecta đất nông nghiệp bị tàn phá tại tỉnh này.

Sở Nội vụ tỉnh đã phân bổ 20 triệu Nhân dân tệ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai cho những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do bão.

Tại tỉnh Quảng Tây, bão đã ảnh hưởng đến khoảng 1,4 triệu dân tại 22 quận, 66.300 người dân đã phải sơ tán. Ước tính, bão gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế đến 175 triệu Nhân dân tệ tại khu vực này.

Tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 1 người đã thiệt mạng do cây đổ ở thành phố Nam Ninh.

Bão Mujigae đổ bộ vào Quảng Đông chiều 4/10, với sức gió lên tới 60m/s.

Theo một chuyên gia khí tượng thủy văn, Mujigae là cơn bão siêu nhanh, chưa từng thấy trong hàng chục năm qua.

Từ khi bão hình thành đến khi vào đất liền, bão di chuyển với tốc độ khoảng 1.300 km trong 57 giờ đồng hồ, so với hầu hết các cơn bão khác đổ bộ vào Quảng Đông khoảng 3-4 ngày sau khi hình thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục