Trung Quốc: 21 xác trẻ sơ sinh bị bỏ xuống sông

Ngày 30/3, xác của 21 trẻ sơ sinh được phát hiện dưới chân cầu Quang Phủ Hà ở ngoại ô thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Ngày 30/3, Sở Y tế thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã lên tiếng xác nhận việc phát hiện xác của 21 trẻ sơ sinh dưới chân cầu Quang Phủ Hà ở ngoại ô thành phố.

Trong số các xác được phát hiện, có tám nạn nhân đeo thẻ ở chân và 13 nạn nhân không có bất cứ thông tin gì trên mình, phải chờ xác minh thân phận.

Cơ quan công an Tế Ninh đã tiến hành điều tra và xác định được rằng trong số tám nạn nhân đeo thẻ ở chân có ba em từng tới khám, điều trị ở khoa nhi của bệnh viện thuộc Viện Y học Tế Ninh, nhưng do bệnh nặng, không cứu chữa được và năm em có liên quan đến bệnh viện này.

Trước đó, ngày 29/3, Sở Y tế thành phố Tế Ninh nhận được tin báo của quần chúng cho biết dưới cầu Quang Phủ Hà có nhiều xác trẻ sơ sinh.

Thành ủy và lãnh đạo chính quyền Tế Ninh lập tức yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hiện nay, toàn bộ số cán bộ, nhân viên của bệnh viện thuộc Viện Y học Tế Ninh liên quan đến vụ việc này đã bị đình chỉ công tác để điều tra, đợi mọi sự rõ ràng sẽ xử lý đúng theo pháp luật./.

Ngọc Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục