Trung Quốc - Ấn Độ tập trận chung chống khủng bố

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết từ ngày 6/12, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố kéo dài 9 ngày mang tên "Tay trong Tay 2008".

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết từ ngày 6/12, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố kéo dài 9 ngày mang tên "Tay trong Tay 2008".

Hoạt động này, được triển khai theo thỏa thuận ký kết năm 2006 giữa quân đội hai nước, diễn ra không lâu sau khi thành phố Mumbai của Ấn Độ phải hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu làm gần 200 người thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Hoàng Tuyết Bình cho biết cuộc tập trận kéo sẽ diễn ra tại Belgaum, miền Nam Ấn Độ, và mỗi nước cử một đại đội bộ binh tham gia.

Ông Hoàng Tuyết Bình nêu rõ cuộc tập trận này không nhằm vào nước thứ ba nào mà mục đích chính là tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Ấn Độ.

Cuộc tập trận chung chống khủng bố giữa hai nước đã được tiến hành lần đầu tiên năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục