Trung Quốc ăn mừng Hoa hậu thế giới - Miss World

Cô gái 23 tuổi Vu Văn Hà đã trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ hai giành ngôi Hoa hậu thế giới (Miss World) sau Trương Tử Lâm.
Hoa hậu Trung Quốc đã giành được vương miện trong cuộc thi hoa hậu thế giới (Miss World) diễn ra tối 18/8 tại nước này, trong một đêm chung kết hoành tráng được tổ chức tại thành phố mỏ gần sa mạc Gobi. Các khán giả Trung Quốc đã tưng bừng chúc mừng, và pháo hoa thắp sáng cả bầu trời, khi kết quả được thông báo, với chiến thắng thuộc về ứng cử viên nước chủ nhà Vu Văn Hà.
Trung Quốc ăn mừng Hoa hậu thế giới - Miss World ảnh 1
Hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà đăng quang ngôi Hoa hậu thế giới (Nguồn: AFP)
“Khi tôi còn trẻ, tôi cảm thấy mình rất may mắn bởi được rất nhiều người giúp đỡ, và tôi hy vọng trong tương lai tôi có thể giúp đỡ nhiều đứa trẻ khác để chúng cảm thấy mình may mắn,” Vu, 23 tuổi, và là một giảng viên âm nhạc đầy hứa hẹn đã trả lời như vậy khi được hỏi lý do vì sao chiếc vương miện nên giành cho cô. Vu, người đã trở thành hoa hậu thế giới người Trung Quốc thứ hai sau Trương Tử Lâm, đã xuất hiện trên sân khấu trong một chiếc váy dài lấp lánh trong suốt đêm chung kết kéo dài 2 tiếng đồng hồ, và đã thể hiện một ca khúc rất nổi tiếng của Trung Quốc. Hoa hậu thế giới năm trước, Ivian Sarcos của Venezuela, đã trao lại vương miện của mình cho Vu, người đang mặc chiếc váy xanh lấp lánh, trên sân vận động Dongsheng, sân vận động tương lai của thành phố Ordos. Hoa hậu Mexico Mariana Reynoso, người được nhà cái đánh giá cao, đã không lọt vào danh sách bảy thí sinh cuối cùng mặc dù đã có những thể hiện rất ấn tượng trong phần đầu cuộc thi. Hoa hậu xứ Wales, Sophie Moulds, giành ngôi á hậu, trong khi hoa hậu Australia, Jessica Kahawaty, đứng thứ ba. Đêm chung kết, được khoảng 1 tỷ khán giả trên toàn thế giới theo dõi qua truyền hình, cũng có sự góp mặt của một nhóm nhạc sỹ người Mông Cổ, trình diễn đàn nhị, một nhạc cụ hai dây truyền thống của vùng này. Ordos, nằm cách bãi biển gần nhất khoảng 700km, là một nơi có vẻ không thích hợp để tổ chức cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới này. Ordos đã phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ qua với sự bùng nổ của hoạt động khai thác mỏ, khiến thành phố này chuyển đỏi từ một vùng đất thường hứng chịu bão cát thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất của Trung Quốc. Sự bùng nổ này gây ra một cơn sốt xây dựng trong thành phố, nhưng chính quyền địa phương đã không thể lấp đầy các tòa nhà lớn đang được xây lên, khiến nó trở thành một "thành phố ma" lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, những thí sinh đầy nhiệt huyết đã bày tỏ lạc quan rằng với sự giúp đỡ của cuộc thi, thành phố có thể sẽ được nằm cùng danh sách với những địa điểm đầy quyến rũ khác trên toàn thế giới. “Ordos có thể là một Dubai tiếp theo,” Marielle Wilkie, đại diện cho quốc gia miền Caribe Barbados, dự đoán đầy tự tin. Thí sinh người Albania, Floriana Garo lại tuyên bố đầy táo bạo rằng: “Trong 10 năm tới, thành phố này sẽ phát triển rất mạnh.” Kiến trúc tại Ordos, nơi bảo tàng thành phố được tạo hình như một khối tròn nhấp nhô, được đánh giá ở “đẳng cấp thế giới,” Markysa O’Loughlin cho biết thêm. Cô đại diện cho St. Kitts và Nevis, cũng nằm trong vùng Caribe. Các thí sinh đã khuấy sữa chua trong một túp lều du mục và mặc các bộ trang phục địa phương để leo lên các cồn cát trong thời gian dài 1 tháng họ tập luyện tại Trung Quốc. Các video clip được trình chiếu trong đêm chung kết cho thấy hình ảnh các thí sinh trong các bộ đồ bơi tạo dáng trên các cồn cát trong sa mạc.
Trung Quốc ăn mừng Hoa hậu thế giới - Miss World ảnh 2
Tổng số 116 thí sinh tham dự - con số cao nhất từ trước tới nay – đã bước lên sân khấu trong đêm chung kết trong một loạt các bộ váy tuyệt đẹp. Bali, hòn đảo nghỉ mát tại khu vực  Đông Nam Á, sẽ là nơi tổ chức đêm chung kết Hoa hậu thế giới 2013./.
S.N (Vietnam)

Tin cùng chuyên mục