Trung Quốc, Anh phản ứng đề xuất của AL về Syria

Trung Quốc từ chối cho biết liệu nước này có hay không ủng hộ AL kêu gọi LHQ lập lực lượng giữ gìn hòa bình chung với AL tại Syria.
Theo AP và AFP, Trung Quốc ngày 13/2 từ chối cho biết liệu nước này có hay không ủng hộ việc Liên đoàn Arập (AL) kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập lực lượng giữ gìn hòa bình chung AL-Liên hợp quốc tại Syria, nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực làm hơn 5.000 người thiệt mạng ở nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã từ chối trả lời trực tiếp những câu hỏi được lập lại là liệu Bắc Kinh có ủng hộ lời kêu gọi trên của AL hay không.

Ông Lưu chỉ nói Trung Quốc ủng hộ "nỗ lực hòa giải chính trị" của AL.

[AL muốn lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Syria]

Ông nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng nước này muốn thấy giới chức Syria và lực lượng đối lập giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết London sẽ tiến hành thảo luận khẩn cấp với AL và các đối tác quốc tế về đề xuất trên của AL.

Trong một tuyên bố, ông Hague nói: "Một phái bộ như vậy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cứu người, khiến chế độ của Tổng thống Assad phải chấm dứt hành động bạo lực nhằm vào người dân nước này, rút các lực lượng của Damascus khỏi các thị trấn và thành phố, cũng như thiết lập một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy."

Về nhóm "Những người bạn của Syria," ông Hague khẳng định Anh sẽ đóng "một phần rất tích cực" trong nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục