Trung Quốc áp dụng quy định về diện tích nơi làm việc của quan chức

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 24/1 cho biết các bộ trưởng và chủ tịch tỉnh sẽ có văn phòng làm việc rộng không quá 54m2.
Trung Quốc áp dụng quy định về diện tích nơi làm việc của quan chức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo THX, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 24/1 cho biết các bộ trưởng và chủ tịch tỉnh sẽ có văn phòng làm việc rộng không quá 54m2.

CCDI dẫn nguồn một văn bản liên tịch do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn ban hành cho biết phòng làm việc dành cho cấp thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh sẽ rộng không quá 42m2.

Người đứng đầu các vụ trực thuộc bộ và giám đốc sở sẽ được sử dụng phòng làm việc rộng không quá 30m2, cấp phó của những đối tượng này là 24m2. Chủ tịch huyện sẽ có phòng làm việc không vượt quá 30m2 và cấp phó là 18m2.

Ngoài ra, cấp phó của các đối tượng trên không được có nhà vệ sinh riêng.

Trong nhiều năm qua, việc các văn phòng làm việc sang trọng và rộng rãi của các quan chức Trung Quốc đã gây bức xúc trong dư luận và trở thành một mục tiêu của công cuộc chống tham nhũng hiện nay ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục