Trung Quốc bác bỏ cáo buộc chuyển tiền cho Hamas

Ngân hàng Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc rằng BOC đã giúp chuyển hàng triệu USD cho phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.
Theo AFP, Ngân hàng Trung Quốc (BOC) ngày 25/10 đã bác bỏ cáo buộc rằng BOC đã giúp chuyển hàng triệu USD cho phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.

Trên trang web của mình, ngân hàng này cho hay "BOC luôn tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu và quy định của Liên hợp quốc về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố ở Trung Quốc cũng như các khu vực khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi nghiêm cấm mọi dịch vụ cung cấp tài chính cho bất kỳ tổ chức khủng bố nào. BOC đã biết các tin tức liên quan trên báo chí và những cáo buộc này là vô căn cứ."

Trước đó, Tạp chí Phố Wall đưa tin năm gia đình của tám học sinh phổ thông Israel thiệt mạng trong vụ xả súng ở Jerusalem hồi tháng 3/2008 đã đệ đơn kiện BOC hôm 23/8.

Theo tin trên, đơn kiện dân sự, đã được gửi lên tòa án bang New York, cho rằng ban lãnh đạo phong trào Hamas đã xử lý việc chuyển vài triệu USD từ năm 2003 thông qua các chi nhánh BOC tại Mỹ.

Báo trên cho hay số tiền trên đã được gửi vào một tài khoản của BOC ở Trung Quốc có liên quan đến phong trào Hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Jihad của Palestine trước khi được gửi đến Hamas và các nhóm khác ở khu Bờ Tây cũng như Dải Gaza và được sử dụng cho các vụ tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục