Trung Quốc bác bỏ cáo buộc "phá hoại bầu cử Philippines"

Trung Quốc ngày 16/9 đã bác cáo buộc tố cáo Bắc Kinh đang tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Philippines 2016 và cho đó là điều "hoàn toàn bịa đặt."
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc "phá hoại bầu cử Philippines" ảnh 1Thiết bị phục vụ bầu cử tại Philippines (Nguồn: Philstar)

Theo Reuters, ngày 16/9, Trung Quốc đã bác cáo buộc của ông Christian Robert Lim, một quan chức thuộc Ủy ban Bầu cử Philippines, trong đó tố cáo Bắc Kinh đang tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Đông Nam Á này vào năm tới, Bắc Kinh cho đó là điều "hoàn toàn bịa đặt."

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, ông Lý Lăng Tiêu nói: "Cái được gọi là 'âm mưu của Trung Quốc' nhằm 'phá hoại' cuộc bầu cử năm 2016 (của Philippines) là hoàn toàn vô căn cứ và là một sự bịa đặt trắng trợn. Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào các công việc nội bộ của các nước khác."

Trước đó, phát biểu trước các nghị sỹ, ông Christian Robert Lim cho biết Ủy ban Bầu cử Philippines đã chuyển hợp đồng đặt hàng sản xuất 20.000 máy kiểm phiếu từ Trung Quốc Đại lục sang cho Đài Loan (Trung Quốc) sau khi có nhiều thông tin tình báo cho rằng Bắc Kinh có kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử ở nước này do tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục