Trung Quốc bác cáo buộc binh sỹ bỏ chốt tháo chạy ở Nam Sudan

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của một tổ chức có trụ sở ở Mỹ, cho rằng binh sỹ gìn giữ hòa bình Trung Quốc rời bỏ vị trí của mình ở Nam Sudan hồi tháng 7 thay vì bảo vệ dân thường.
Trung Quốc bác cáo buộc binh sỹ bỏ chốt tháo chạy ở Nam Sudan ảnh 1Người dân Nam Sudan chạy lánh nạn khỏi thị trấn Malakal sau cuộc đấu súng ngày 18/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của một tổ chức có trụ sở ở Mỹ rằng binh sỹ gìn giữ hòa bình Trung Quốc rời bỏ vị trí của mình ở Nam Sudan hồi tháng 7 thay vì bảo vệ dân thường, cho đó là "sự suy đoán hiểm độc."

Tuần trước, Trung tâm vì dân thường trong xung đột (CIVIC) trong một báo cáo cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc thuộc Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) đã rút khỏi một khu vực bảo vệ dân thường tại thủ đô Juba của Nam Sudan hôm 11/7, một ngày sau vụ một quả đạn chống tăng phát nổ gần một xe bọc thép chở quân của Trung Quốc, khiến 2 binh sỹ nước này thiệt mạng.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân trên trang web chính thức của bộ trên khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình của Bắc Kinh đã thực hiện chỉ đạo của Phái bộ Liên hợp quốc một cách có trách nhiệm và đã cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn của người dân cũng như các lực lượng gìn giữ hòa bình khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục