Trung Quốc bác cáo buộc tấn công mạng của cơ quan chính phủ Mỹ

Mỹ thường cáo buộc Bắc Kinh đứng sau các vụ tấn công mạng, trong đó có một số vụ Washington cho rằng do các nhân vật trong quân đội Trung Quốc tiến hành.
Trung Quốc bác cáo buộc tấn công mạng của cơ quan chính phủ Mỹ ảnh 1Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: Getty images)

Theo AFP, ngày 26/6, Trung Quốc đã phản bác cáo buộc của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nói rằng Bắc Kinh là nghi can hàng đầu trong vụ đánh cắp dữ liệu cá nhân của hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ, đồng thời khẳng định những cáo buộc này là "phi lý."

Phát biểu họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Chúng tôi được biết Mỹ vẫn đang điều tra, song lại hồ nghi Trung Quốc đứng sau vụ này. Điều đó thật phi lý. Chúng tôi coi đó chẳng khác nào Mỹ đang nhận định theo hơi hướng có tội thay vì vô tội."

Trong những năm gần đây, Mỹ thường cáo buộc Bắc Kinh đứng sau các vụ tấn công mạng, trong đó có một số vụ Washington cho rằng do các nhân vật trong quân đội Trung Quốc tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục