Trung Quốc bác cáo buộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ

Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc mới đây của Lầu Năm Góc, nói rằng Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.
Hãng AP dẫn nguồn tin quân đội Trung Quốc ngày 7/5 lên tiếng bác bỏ những cáo buộc mới đây của Lầu Năm Góc, nói rằng Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, cho rằng hai bên cần phải hợp tác chống lại loại tội phạm mạng đang là mối đe dọa toàn cầu.

Nhà nghiên cứu của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, Đại tá Vương Tân Quân, đã miêu tả những cáo buộc trong báo cáo mới đây nhất của Lầu Năm Góc về quân đội Trung Quốc là vô trách nhiệm và hủy hoại lòng tin giữa hai nước.

“Gián điệp mạng Trung Quốc nhắm vào chính phủ Mỹ”

Ông Vương Tân Quân khẳng định chính phủ cũng như quân đội Trung Quốc không bao giờ tán thành hoạt động tấn công mạng.

Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc công bố ngày 6/5 đã lần đầu tiên cáo buộc rằng ít nhất đã xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào Mỹ và các hệ thống máy tính khác dường như là mục tiêu "trực tiếp của chính phủ và quân đội Trung Quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục