Trung Quốc bác tin liên quan tới vụ đánh cắp bí mật quân sự Mỹ

Ngày 22/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác tin nói rằng 2 quân nhân nước này liên quan tới vụ tấn công tin tặc nhằm vào quân đội Mỹ.
Trung Quốc bác tin liên quan tới vụ đánh cắp bí mật quân sự Mỹ ảnh 1Máy bay tiêm kích F-35. (Nguồn: businessinsider)

THX đưa tin, ​​ngày 22/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác tin nói rằng 2 quân nhân nước này liên quan tới vụ tấn công tin tặc nhằm vào quân đội Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Hồng Lỗi khẳng định những cáo buộc nhằm vào 2 binh sỹ Trung Quốc là vô căn cứ và “mang động cơ bí mật.”

Ông nhấn mạnh: “Chính phủ và lực lượng vũ trang Trung Quốc phản đối và không tham gia bất cứ hình thức tấn công mạng nào.”

Trước đó tờ The Globe and Mail của Canada đưa tin 2 sỹ quan quân đội Trung Quốc đã phối hợp với Su Bin - một doanh nhân Trung Quốc - để xâm nhập cơ sở dữ liệu an ninh của các nhà thầu quân sự Mỹ, trong đó có tài liệu liên quan đến máy bay tiêm kích F-35, F-22 và máy bay vận tải C-17.

Ông Hồng Lỗi cũng yêu cầu phía Canada tuân thủ hiệp định lãnh sự hữu quan với Trung Quốc để đảm bảo các quyền lợi pháp lý cho Su Bin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục