Trung Quốc ban bố mức cảnh báo vàng do thời tiết nắng nóng

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã ban bố cảnh báo vàng - mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp của nước này do nắng nóng.
Trung Quốc ban bố mức cảnh báo vàng do thời tiết nắng nóng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.people.cn)

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) ngày 17/5 đã ban bố cảnh báo vàng - mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp của Trung Quốc, đồng thời dự báo nền nhiệt tăng cao tại nhiều vùng ở nước này từ ngày 18/5.

Theo NMC, nhiệt độ dự kiến tăng trên 35 độ C tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thiên Tân cũng như nhiều khu vực thuộc các tỉnh Hà Bắc, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông và khu vực tự trị Nội Mông. Thậm chí, nền nhiệt có thể tăng lên đến khoảng 37-40 độ C tại một số nơi.

NMC khuyến cáo người dân tại những vùng bị ảnh hưởng áp dụng các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt và cháy nổ. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn đến các khu vực trên từ ngày 20/5 tới.

[Hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối năm nay]

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc có 4 cấp, với màu đỏ là mức cao nhất, tiếp đó là màu cam, màu vàng và màu xanh da trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục