Trung Quốc ban hành điều lệ về tiết kiệm chống lãng phí

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ban hành Điều lệ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ban hành “Điều lệ của các cơ quan Đảng, chính quyền về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.”

 

Điều lệ bao gồm các quy định mang tính toàn diện về quản lý kinh phí, công tác nước ngoài ngắn hạn, tiếp đãi công vụ, sử dụng xe công vụ đối với các cơ quan của Đảng và chính quyền trên cả nước.

Cụ thể, điều lệ yêu cầu các cơ quan của Đảng và chính quyền trên toàn quốc hủy bỏ chế độ sử dụng xe công vụ thông thường, xe dùng cho công vụ thông thường sẽ được áp dụng phương thức xử lý như gọi thầu, bán đấu giá công khai; trụ sở làm việc cơ quan không được theo đuổi cái gọi là “biểu tượng đặc trưng,” nghiêm cấm xây dựng trụ sở làm việc theo kiểu đồng bộ về cơ sở hạ tầng như quảng trường cỡ lớn, công viên...

Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện sẽ chỉ đạo, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền trên toàn quốc; thành lập cơ chế liên lạc điều hòa để đảm nhiệm các công việc cụ thể./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục