Trung Quốc ban lệnh giới nghiêm tại Tân Cương

Lệnh giới nghiêm sẽ được ban hành tại  thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, từ 21 giờ tối nay đến 8 giờ sáng 8/7 nhằm ngăn chặn bạo loạn leo thang.

HTML clipboard Ngày 7/7, Bí thư Khu tự trị Tân Cương, ông Vương Lạc Tuyền cho biết lệnh giới nghiêm sẽ được ban hành tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, từ 21 giờ tối nay đến 8 giờ sáng 8/7 nhằm ngăn chặn các vụ bạo loạn leo thang.

Cũng trong ngày 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố các vụ gây bạo lực tại Khu tự trị Tân Cương không phải là một cuộc biểu tình hòa bình mà là hành động phá hoại.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, ông Tần Cương nói: "Những ai gọi vụ bạo lực này là một cuộc biểu tình hòa bình là hành động đổi trắng thay đen hòng đánh lừa dư luận".Ông còn khẳng định chính quyền sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về tình hình Khu tự trị Tân Cương.

Nhằm phục vụ hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong và ngoài nước, từ chiều 6/7, chính quyền địa phương đã mở một trung tâm thông tin với hơn 50 máy tính kết nối Internet. Một phát ngôn viên của chính quyền địa phương cho biết Văn phòng thông tin của Chính phủ Trung Quốc đã sắp xếp cho khoảng 60 phóng viên nước ngoài tới đưa tin tại Tân Cương.

Trong khi đó, cơ quan lãnh sự của Trung Quốc ở Hague (Hà Lan) hôm nay đã phải đóng cửa vì lý do an ninh sau khi bị những người biểu tình ném đất đá vào bên trong. Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Munich của Đức cũng bị những người lạ mặt tấn công.

Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã kịch liệt lên án hành động tấn công các phái bộ ngoại giao của nước này ở Hà Lan và Đức. Ông Tần Cương đề nghị chính quyền nước sở tại tôn trọng các thỏa thuận quốc tế và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ quan ngoại giao cũng như các nhà ngoại giao Trung Quốc.

Chiều 7/7, tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn tại một số khu vực thuộc thành phố Urumqi. Theo Tân hoa xã, nhiều người di chuyển trong trạng thái hoảng loạn ở sân ga Phương Nam và một số địa điểm khác. Lúc này, toàn bộ các cửa hàng mặt đường đều đóng cửa, nhiều người đổ xô đến bệnh viện nhân dân thành phố để tá túc.

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát thành phố Thiều Quang (tỉnh Quảng Đông) đã bắt giữ 13 đối tượng tham gia cuộc ẩu đả lớn ngày 26/6 giữa các công nhân của một xưởng sản xuất đồ chơi ở Thiều Quang. Ngoài ra còn có hai đối tượng khác bị bắt giữ vì cố tình loan tin đồn trên mạng Internet rằng các công nhân người Tân Cương đã cưỡng bức hai nữ công nhân.

Cảnh sát Tân Cương đã có bằng chứng cho thấy nhóm ly khai thiểu số Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế giới (WUC) đã lập kế hoạch và chỉ đạo vụ bạo loạn. Đứng đầu nhóm này là bà Rebiya Kadeer, bị bắt giữ năm 1999 với tội danh gây tổn hại đến an ninh quốc gia, nhưng đã được thả năm 2005 để sang Mỹ chữa bệnh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục