Trung Quốc bắt 36 nghi can gian lận trực tuyến

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ 36 người có hành vi gian lận trên các trang thương mại điện tử gây thiệt hại lên tới 6 triệu USD.
Cảnh sát Trung Quốc mới đây đã bắt giữ 36 người được cho là có liên quan đến vụ gian lận trên trang thương mại điện tử Alibaba.com và một số trang mạng khác khiến những khách hàng của các trang mua bán trực tuyến này thiệt hại lên tới 6 triệu USD.

Thông tin về vụ bắt giữ này đã được Alizila.com - trang tin tức của Alibaba đăng tải.

Những người bị bắt này được cho là đã sử dụng các tên đăng nhập giả để mở tới hơn 100 tài khoản bán hàng trực tuyến với mức xếp hạng Gold Supplier trên Alibaba.com.

Gold Supplier là mức xếp hạng mà trang thương mại này dành cho các nhà cung cấp sản phẩm lâu năm và có uy tín.

Những kẻ gian lận trên đã lợi dụng mức xếp hạng giả này để lừa gạt các khách hàng nước ngoài thông qua Alibaba.com.

Cảnh sát cho biết, các thủ đoạn tương tự cũng được những người này sử dụng trên một số trang bán hàng khác.

Trang Alibaba.com là trang thương mại điện tử lớn và có uy tín nhất của Trung Quốc, tuy nhiên danh tiếng của trang mạng này đã bị tổn hại kể từ sau các vụ gian lận trên, khiến cho nhiều lãnh đạo quản lý cấp cao của trang mạng này phải từ chức.

Hiện Alibaba đã hoàn trả số tiền khoảng 1,9 triệu USD cho những khác hàng bị thiệt hại trong các vụ lừa đảo này.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục