Trung Quốc bắt 900 người trong vụ "bê bối thịt chuột"

Người dân Trung Quốc lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm, khi nhà chức trách phát hiện nhiều vụ dùng thịt chuột giả thịt bò.
Bộ Công an Trung Quốc ngày 3/5 cho biết đã bắt giữ 900 người vì những tội liên quan tới an toàn thực phẩm, bao gồm hành vi bán thịt chuột và thịt cáo giả làm thịt bò và cừu.

Tin tức về chiến dịch kéo dài ba tháng tiếp nối hàng loạt vụ bê bối an toàn vệ sinh thực phẩm làm dấy lên lo ngại trong công luận trước đó, liên quan tới dầu ăn tái chế và hóa chất độc hại trong sữa bột trẻ em.

Tổng cộng có “382 vụ bán thịt bơm nước, thịt cừu và bò giả, thịt nhiễm độc, nhiễm bệnh và các sản phẩm thịt nguy hại khác”, Bộ Công an nói trên trang web ngày thứ Năm. “Chín trăm lẻ bốn nghi phạm đã bị bắt giữ, hơn 20.000 tấn thịt các loại đã bị tịch thu”.

Từ Nam chí Bắc, các nghi phạm bao gồm những người bán thịt ở tỉnh miền Đông Giang Tô làm giả thịt cừu từ thịt cáo, chuột và hóa chất, tới những hàng thịt ở tỉnh miềnTtây Nam Quý Châu trộn chất chống ô-xy hóa độc hại vào chân gà.

Vụ bê bối nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trên trang mạng xã hội Trung Quốc Sina Weibo. “Không còn nhân phẩm thì chuyện gì cũng dám làm”, một người dùng viết. “Chúng ta miễn nhiễm với hàng trăm loại độc tố, phải cảm ơn những người này mới đúng”, một người khác châm biếm.

Bộ Công an Trung Quốc nói vụ truy quét là một phần của chiến dịch lớn hơn lập lại trật tự vệ sinh an toàn thực phẩm sau vụ việc ghê rợn vào tháng 3 khi hàng nghìn xác lợn chết trôi lềnh bênh trên sông Hoàng Phố, Thượng Hải.

Ngoài ra, những loại dầu ăn tái chế độc hại rẻ tiền được bán cho những nhà hàng trên khắp cả nước. Một trong những vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn nhất của Trung Quốc là năm 2008 khi hóa chất melamine được tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa, khiến ít nhất sáu trẻ em thiệt mạng và 300.000 người khác bị ảnh hưởng./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục