Trung Quốc bất bình khi bị nói là "quân phiệt"

Trung Quốc bất bình khi bị chỉ trích là "quân phiệt"

Trung Quốc bày tỏ vô cùng bất mãn trước những bình luận của một nhà ngoại giao Nhật Bản nói rằng Bắc Kinh là "một quốc gia theo chủ nghĩa quân phiệt".

Ngày 9/12, Trung Quốc bày tỏ vô cùng bất mãn trước những bình luận của một nhà ngoại giao Nhật Bản nói rằng Bắc Kinh là "một quốc gia theo chủ nghĩa quân phiệt".

Trả lời họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: "Hoàn toàn sai lầm và lố bịch khi một số quan chức Nhật Bản không phân biệt được đúng, sai và tận dụng thời cơ để đả kích Trung Quốc. Bắc Kinh hết sức bất mãn với hành động đó".

Theo thông tin truyền thông, Công sứ Đại Sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, ông Hidehisa Horinouchi đã nói rằng nếu Trung Quốc lên án việc Nhật Bản thông qua đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia sẽ dẫn tới chủ nghĩa quân phiệt, thì chính Bắc Kinh đã trở thành một quốc gia theo chủ nghĩa quân phiệt".

Ông cũng cáo buộc Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng biển Hoa Đông khi thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên vùng biển này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục