Trung Quốc bắt đầu nhận khí đốt tự nhiên từ Trung Á

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên chạy từ Trung Á đến thành phố Urumxi ở Tân Cương, sẽ đi vào hoạt động ổn định trong 10 ngày nữa.
Theo nhà chức trách Wu Jianmin thuộc Văn phòng Khí đốt Urumxi, Tân Cương, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 1.833 km, chạy từ Trung Á đến thành phố Urumxi ở Tân Cương, sẽ đi vào hoạt động ổn định trong 10 ngày nữa.

Đường ống dẫn khí đốt này bắt đầu chuyển khí đốt tự nhiên đến Urumxi hôm 31/12 vừa qua.

Đến ngày 6/1, lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống này - chạy từ biên giới giữa Turkmenistan và Uzbekistan qua miền Trung Uzbekistan và Kazakhstan sang Trung Quốc - đạt 50.000 m3.

Chính quyền thành phố Urumxi hy vọng nguồn cung khí đốt đến nơi đây sẽ đạt 3 tỷ m3/năm hay 8 triệu m3/ngày. Tuy nhiên, xét thực tế, nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn trên chưa thể đạt mức này trong năm nay.

Đường ống dẫn khí đốt này có thể làm giảm tình trạng thiếu hụt năng lượng cho Urumxi - thành phố này ước thiếu khoảng 500 triệu m3 khí đốt/năm nếu thời tiết khắc nghiệt.

Urumxi là thành phố đầu tiên của Trung Quốc hưởng lợi từ dự án nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất Trung Quốc này.

Từ Horgos ở Tân Cương, đường ống này được kết nối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt Tây-Đông Số 2 của Trung Quốc, dài trên 8.653 km và chạy qua 14 tỉnh thành, khu tự trị và các đặc khu kinh tế.

Tiếp theo Urumxi, thủ đô Bắc Kinh cũng sẽ bắt đầu tiếp nhận khí đốt qua đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc-Trung Á từ giữa tháng 1/2010.

Do thời tiết mùa Đông năm nay lạnh giá bất thường, tiêu thụ khí đốt tự nhiên hàng ngày của Bắc Kinh trong tháng này đứng ở mức cao 53 triệu m3, so với nhiều nhất cũng chỉ đạt 44 triệu m3 khí đốt/ngày trong mùa đông năm ngoái. Vì thế, nguồn cung khí đốt từ Trung Á là nguồn năng lượng quan trọng đối với Bắc Kinh./.
Như Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục