Trung Quốc bắt "gần 1.000" tín đồ Giáo hội Chúa toàn năng

Đây là vụ mới nhất trong một loạt hành động chính thức nhằm vào giáo hội mà Bắc Kinh liệt vào nhóm tín ngưỡng bất hợp pháp này.

Tân Hoa xã ngày 19/8 cho biết Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ "gần 1.000" thành viên Giáo hội Chúa toàn năng - một nhóm tín ngưỡng bị cấm hoạt động.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt hành động chính thức nhằm vào giáo hội mà Bắc Kinh liệt vào nhóm tín ngưỡng bất hợp pháp này.
 
THX dẫn tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc cho hay trong số những đối tượng bị bắt giữ có 100 "nhà tổ chức cấp cao và các thành viên trụ cột".
 
Trung Quốc đã tống giam hàng chục tín đồ của Giáo hội Chúa toàn năng sau vụ một nhóm thành viên của giáo hội này giết hại một người phụ nữ tại một nhà hàng ăn nhanh hồi tháng 6, làm dấy lên sự chỉ trích trên khắp cả nước.
 
THX cho hay phiên xét xử vụ án mạng này dự kiến sẽ được mở vào ngày 21/8 tới./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục