Trung Quốc bắt giam một quan chức tỉnh Hà Nam vì nhận hối lộ

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra quyết định bắt giam đối với nguyên Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam do liên quan đến hành vi nhận hối lộ.
Trung Quốc bắt giam một quan chức tỉnh Hà Nam vì nhận hối lộ ảnh 1Nguyên Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam Vương Chấn Quốc (phải). (Nguồn: Xinhua)

Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 10/10, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ra quyết định bắt giam đối với nguyên Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (cán bộ cấp sở), ông Vương Chấn Quốc do liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Như vậy, ông Vương Chấn Quốc là quan chức cấp sở thứ 21 của tỉnh Hà Nam bị lập án điều tra kể từ đầu năm 2014 đến nay.

Trước đó, ngày 9/10 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, cho biết ủy ban này đã tiến hành lập án điều tra đối với Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa XVIII, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, nguyên Bí thư Thành ủy Quảng Châu Vạn Khánh Lương do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Qua điều tra, ông Vạn Khánh Lương đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác, đòi, nhận hối lộ và hối lộ với khoản tiền lớn, vi phạm nghiêm trọng tinh thần “Quy định 8 điều” của Trung ương, nhiều lần ra vào các khu vui chơi tư nhân.

Căn cứ các điều lệ, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra quyết định khai trừ Đảng, cách mọi chức vụ đối với ông Vạn Khánh Lương; chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Cũng theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Tứ Xuyên đã lập án điều tra đối với Phó Ban Kinh tế và Thông tin hóa kiêm Chủ nhiệm Ban nghiên cứu phát triển kinh tế, công nghiệp tỉnh Tứ Xuyên, ông Đường Hạo, do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục