Trung Quốc bắt giữ 1 phụ nữ Nhật Bản với cáo buộc gián điệp

Các nguồn thạo tin ngày 25/12 cho biết nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ 1 phụ nữ Nhật, đối tượng bị tạm giam từ khoảng 6 tháng trước ở Thượng Hải, vì bị tình nghi gián điệp.
Trung Quốc bắt giữ 1 phụ nữ Nhật Bản với cáo buộc gián điệp ảnh 1Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: ehow.co.uk)

Kyodo đưa tin, các nguồn thạo tin ngày 25/12 cho biết nhà chức trách Trung Quốc đã chính thức bắt giữ một phụ nữ Nhật Bản, đối tượng bị tạm giam từ khoảng 6 tháng trước ở thành phố Thượng Hải, vì bị tình nghi làm gián điệp.

Theo nguồn tin, đối tượng trên - một thành viên ban quản trị của một trường học ở thủ đô Tokyo - bị tạm giam hồi tháng 6 tại thành phố Thượng Hải và chính thức bị bắt giữ hồi tháng 11 vừa qua.

Ngoài đối tượng trên, đầu năm 2015, Trung Quốc cũng từng bắt giữ 2 công dân khác của Nhật Bản với cáo buộc tương tự.

Các vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đang tăng cường giám sát công dân và các tổ chức nước ngoài kể từ khi Trung Quốc ra mắt ban lãnh đạo do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu 3 năm trước.

Theo luật pháp Trung Quốc, mức án tối đa đối với tội danh gián điệp là tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục