Trung Quốc bắt hơn 230 đối tượng liên quan tới cá độ bóng đá

Trung Quốc bắt giữ hơn 230 đối tượng liên quan tới cá độ bóng đá

Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 28 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD) liên quan tới các website cá độ bóng đá nước ngoài.
Trung Quốc bắt giữ hơn 230 đối tượng liên quan tới cá độ bóng đá ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ggrasia.com)

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 236 đối tượng tình nghi liên quan tới hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016).

Thông báo ngày 3/7 của Bộ Công an Trung Quốc cho biết lực lượng chức năng cũng đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 28 triệu nhân dân tệ (4,2 triệu USD) liên quan tới các website cá độ bóng đá nước ngoài.

Từ ngày 14/6, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá một số đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet tại nhiều thành phố, trong đó có Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh và Thâm Quyến ở Quảng Đông.

Bộ Công an Trung Quốc nêu rõ hoạt động triệt phá các đường dây cá độ bóng đá xuyên biên giới qua Internet được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh các mạng lưới đánh bạc quốc tế đang tăng cường lập chi nhánh tại Trung Quốc cũng như lôi kéo người tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục