Trung Quốc bắt giữ kẻ tình nghi dọa đánh bom sân bay

An ninh Trung Quốc bắt giữ một đối tượng tình nghi là kẻ đã gọi điện nặc danh với nội dung dọa đánh bom sân bay quốc tế Hoàng Hoa.

Ngày 31/10, lực lượng an ninh Trung Quốc đã bắt giữ một đối tượng tình nghi là kẻ đã gọi điện nặc danh với nội dung dọa đánh bom sân bay quốc tế Hoàng Hoa ở thủ phủ Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam của nước này.

Tân Hoa xã cho biết cú điện thoại nặc danh đã ảnh hưởng tới lịch trình của bốn chuyến bay tại sân bay quốc tế Hoàng Hoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hiện sân bay này đã hoạt động trở lại.

Đây là lần thứ hai trong 5 ngày qua, sân bay quốc tế Hoàng Hoa nhận được các cú điện thoại nặc danh đe dọa đánh bom, buộc lực lượng an ninh phải tiến hành các biện pháp rà soát khẩn cấp, song không phát hiện thiết bị gây cháy, nổ nguy hiểm.

Trước đó, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 5 nghi can liên quan đến vụ đâm ôtô tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 28/10 vừa qua và xác định đây là một vụ tấn công khủng bố.

Vụ việc xảy ra một chiếc xe Jeep đâm vào một đám đông tại Quảng trường Thiên An Môn và bốc cháy khiến hai người thiệt mạng và 40 người bị thương. Ba đối tượng trên chiếc xe Jeep, được xác định là người trong cùng một gia đình, đã chết sau khi châm lửa đốt chiếc xe này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục