Trung Quốc bắt giữ nhóm nghi bán sữa bột New Zealand hết hạn

Ngày 23/10, cảnh sát thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã bắt giữ 19 người bị nghi đóng gói hơn 276 tấn sữa bột Fonterra sản xuất tại New Zealand đã hết hạn để bán ra thị trường.
Trung Quốc bắt giữ nhóm nghi bán sữa bột New Zealand hết hạn ảnh 1Cảnh sát kiểm tra hàng hóa tại một siêu thị ở Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 23/10, cảnh sát thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã bắt giữ 19 người bị nghi đóng gói hơn 276 tấn sữa bột Fonterra sản xuất tại New Zealand đã hết hạn để bán ra thị trường.

Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm Thượng Hải và cảnh sát cho biết nhóm người trên làm việc cho công ty thương mại gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn Jiang Di International Trade, đăng ký kinh doanh tại Thượng Hải.

Các nghi can bị bắt quả tang đang chia nhỏ sữa bột đã hết hạn và đóng vào các gói nhỏ hơn để bán hàng online hoặc thông qua các nhà bán lẻ tại một số tỉnh với giá rẻ hơn nhiều. Cảnh sát đã thu giữ 109,2 tấn sữa bột hết hạn.

Trước đó, 166,8 tấn đã được công ty này bán cho các nhà bán lẻ.

Hồi tháng 3, cảnh sát đã được cảnh báo sau khi phát hiện các sản phẩm được đóng gói lại trong 1 cuộc đột kích vào kho hàng của 1 nhà bán lẻ ở Thượng Hải.

Chính quyền cho biết đang truy tìm nguồn gốc các sản phẩm sữa trên và ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán lẻ trên mạng. Hiện chưa có trường hợp nào mắc bệnh do uống phải sữa bột hết hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục