Trung Quốc bắt quan chức gây ô nhiễm sông

Giám đốc một nhà máy hóa chất tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bị bắt sau khi người dân địa phương tố cáo nhà máy làm ô nhiễm sông.
Tân Hoa Xã ngày 2/8 đưa tin nhà chức trách tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đình chỉ công tác giám đốc và phó giám đốc cơ quan môi trường thành phố Lưu Dương.

Nhà chức trách tỉnh Hồ Nam đồng thời bắt giữ giám đốc Nhà máy hóa chất Tường Hòa sau khi người dân địa phương tố cáo nhà máy này làm ô nhiễm sông khiến ít nhất hai người trong khu vực tử vong do nhiễm độc.

Tin cho biết có khoảng gần 1.000 người đã tập trung tại trụ sở chính quyền và đồn cảnh sát ở thị trấn Trấn Đầu vào ngày 30/7 để tố cáo nhà máy hóa chất Tường Hòa ở thành phố Lưu Dương cạnh đó thải ra các kim loại nặng độc hại, gây ô nhiễm nguồn nước cung cấp cho hoạt động canh tác trong khu vực.

Những người biểu tình yêu cầu phải bồi thường cho hoa màu bị thiệt hại và đất bị ô nhiễm, đồng thời họ phải được kiểm tra sức khỏe và điều trị miễn phí.

Các quan chức tỉnh Hồ Nam cho biết chính quyền đã ra lệnh đóng cửa nhà máy hoá chất Tường Hòa vào tháng Ba vừa qua do các hoạt động gây ô nhiễm kể từ khi bắt đầu sản xuất từ năm 2004.

Các nhà hoạt động môi trường cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh của Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây cùng với sự buông lỏng công tác bảo vệ môi trường đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục