Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ với ông Kim Jong-Un

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tới chia buồn tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh, nhằm bày tỏ sự ủng hộ với ông Kim Jong-Un.
Theo Tân hoa xã, Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 20/12 đã tới thăm Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Bắc Kinh, nhằm bày tỏ “lời chia buồn sâu sắc” sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.

Theo Reuters, chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, tiếp sau thông điệp chia buồn của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là động thái bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Kim Jong-Un, người nhiều khả năng sẽ kế tục cha mình lãnh đạo đất nước.

“Chúng tôi thật sự bị sốc khi nghe tin Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên, Tư lệnh tối cao của Quân đội Triều Tiên, đồng chí Kim Jong-Il đã qua đời. Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới những người đồng chí và nhân dân Triều Tiên,” bức điện của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc viết.

Trước đó, trong một tuyên bố chung phát trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc tối ngày 19/12, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc cũng đã cho biết: “Chúng tôi chắc chắn rằng nhân dân CHDCND Triều Tiên sẽ tuân theo ý nguyện của đồng chí Kim Jong-Il, sẽ thống nhất xung quanh Đảng Lao động Triều Tiên, tuân theo sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong-Un để biến nỗi đau thành sức mạnh.”

[Triều Tiên gọi Kim Jong-Un là "người kế tục vĩ đại"]

Theo Reuters, tuyên bố của Trung Quốc đã thể hiện sự ủng hộ đối với ông Kim Jong-Un, tăng cường và bảo vệ sự ổn định trong khu vực./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục