Trung Quốc bày tỏ ủng hộ đàm phán trực tiếp Mỹ-Triều Tiên

Tuyên bố ủng hộ của Trung Quốc được đưa ra sau khi ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump bày tỏ sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trung Quốc bày tỏ ủng hộ đàm phán trực tiếp Mỹ-Triều Tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc ngày 18/5 bày tỏ ủng hộ tiến hành đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đưa ra tuyên bố trên sau khi ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump bày tỏ sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Phát biểu đó cho thấy một sự khác biệt lớn so với chính sách của chính quyền hiện nay của Tổng thống Barack Obama đối với Triều Tiên.

Từ trước tới nay, Washington vẫn tập trung vào việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng thực sự sẵn sàng phi hạt nhân hóa thông qua các hành động cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục