Trung Quốc bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị kéo dài 4 ngày do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX chủ trì.
Trung Quốc bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 ảnh 1Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX khai mạc ngày 9/10, với sự tham dự của 199 thành viên đầy đủ và 159 thành viên dự khuyết. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã bế mạc và ra thông cáo.

Tân Hoa xã đưa tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị kéo dài 4 ngày do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX chủ trì.

Thay mặt Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, ông Tập Cận Bình đã đọc bản báo cáo công tác và trình bày về dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gửi tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

[Đảng Cộng sản Trung Quốc họp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7]

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh đã trình bày trước phiên họp toàn thể về dự thảo thảo luận của "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (Bản sửa đổi)."

Theo thông cáo, hội nghị đã quyết định Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX sẽ khai mạc vào ngày 16/10 tới.

Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX gửi tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX cho Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi tới đại hội sắp tới và bản sửa đổi Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ba tài liệu này sẽ được đưa ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc để được đánh giá và thảo luận.

Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX khai mạc ngày 9/10, với sự tham dự của 199 thành viên đầy đủ và 159 thành viên dự khuyết.

Các thành viên Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức hàng đầu của các cơ quan hữu quan cũng tham dự nhưng không có quyền bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục