Trung Quốc: Bệnh chân, tay, miệng bùng phát

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng lây lan rộng của bệnh chân, tay, miệng (HFMD). Tính từ đầu năm đến nay, đã có 18 trẻ em tử vong và gần 42.000 em khác bị nhiễm HFMD.

Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng lây lan rộng của bệnh chân, tay, miệng (HFMD). Tính từ đầu năm đến nay, đã có 18 trẻ em tử vong và gần 42.000 em khác bị nhiễm HFMD.

Bộ Y tế Trung Quốc cho biết dịch bệnh chân, tay, miệng đang diễn biến ngày càng phức tạp, dự đoán thời điểm bùng phát dịch cao nhất là từ tháng 5 tới tháng 7 tới.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết hiện trung bình mỗi ngày nhận được báo cáo có 2.000 - 3.000 trường hợp mới nhiễm bệnh.

Nhiều khả năng năm nay, dịch bệnh này ở Trung Quốc sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn so với năm trước, nguyên nhân chính có thể do biến đổi thất thường của nhiệt độ trong mùa Đông và mùa Xuân.

Bộ Y tế Trung Quốc cũng cho biết trong số gần 42.000 mắc bênh HFMD từ đầu năm tới nay, có 93% là trẻ dưới 5 tuổi và chủ yếu do nhiễm virus EV71.

Bộ đã cử các đoàn y tế tới hai điểm nóng của dịch là huyện Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông) và huyện Dân Quyền (tỉnh Hà Nam) để tìm hiểu tình hình, tiến hành tẩy trùng và hướng dẫn người dân biện pháp phòng tránh.

Tính đến ngày 27/3, tỉnh Hà Nam đã có hơn 4.700 ca nhiễm HFMD và 7 trường hợp tử vong; tỉnh Sơn Đông có gần 3.300 ca nhiễm HFMD và 5 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục