Trung Quốc bổ nhiệm Tổng Giám đốc hạt nhân mới

Ông Tôn Cần - Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc.
Theo Tân Hoa xã, Ban Tổ chức thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia Tôn Cần, 53 tuổi, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia (CNNC).

Ông Tôn Cần được bổ nhiệm thay ông Khang Nhật Tân bị cách chức trong thời gian bị điều tra về cáo buộc "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Ông Khang Nhật Tân sinh tháng 8/1953 ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 10/2007, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ CNNC từ tháng 9/2003.

Ban Tuyên huấn thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 5/8 thông báo ông Khang đang bị điều tra về cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Một số nguồn tin báo chí Trung Quốc đưa tin nhà chức trách đang điều tra việc ông Khang nhận hối lộ 260 triệu USD từ Tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp để giành một gói thầu trị giá 11,9 tỷ USD ở miền Nam Trung Quốc.

Tuần trước, Trung Quốc vừa thi hành án tử hình cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Thủ đô (CAH) Lý Bồi Anh, 60 tuổi, vì tội nhận hối lộ và tham ô gần 110 triệu nhân dân tệ.

Hồi tháng 7, cựu Chủ tịch Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc Trần Đồng Hải, 60 tuổi, bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ gần 30 triệu USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục