Trung Quốc bổ sung hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/8 đã công bố hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai trong năm 2012 của nước này là 9.770 tấn.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 22/8 đã công bố hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm lần thứ hai trong năm 2012 là 9.770 tấn.

Theo bộ trên, hạn ngạch bao gồm 8.537 tấn kim loại đất hiếm nhẹ, 1.233 tấn kim loại đất hiếm trung bình và nặng.

Như vậy, hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm trong năm 2012 của Trung Quốc đạt 30.996 tấn, tăng 2,7% so với năm 2011. Sẽ có 24 công ty được thực hiện xuất khẩu đất hiếm theo hạn ngạch bổ sung.

Ngày 27/12/2011, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm lần thứ nhất là 10.546 tấn. Hạn ngạch này sau đó được bổ sung thêm 10.680 tấn.

Đất hiếm là nguyên liệu quan trọng dùng để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Trung Quốc cung cấp hơn 90% sản lượng đất hiếm cho thị trường thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục